Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm gia đình chính sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2020-07-24 15:56:25 0 Bình luận
Sáng ngày 22/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/1947 – 27/07/2020).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đường.

Tham gia Đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương - bệnh binh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện Đất Đỏ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã đến thăm gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Vĩ, sinh năm 1927 ở Thị trấn Đất Đỏ. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến sự hy sinh và những mất mát của các Mẹ. Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi và động viên gia đình cố gắng chăm lo sức khoẻ Mẹ thật tốt để tiếp tục vui vầy cùng con cháu. Biết ước vọng của con cháu trong gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Vĩ muốn đi bộ đội để phục vụ Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương tạo điều kiện để thế hệ trẻ làm tròn nghĩa vụ với quê hương cùng ước nguyện của thành viên trong gia đình.

Đến thăm ông Nguyễn Văn Hơn, sinh năm 1954, Thương binh 3/4 (tỷ lệ 45%) ở Khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ. Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc sức khoẻ đến ông Hớn cùng gia đình, sống vui, sống khoẻ cùng con cháu và góp sức xây dựng quê hương. Ông Nguyễn Văn Hớn bày tỏ sự cảm ơn với Đảng, nhà nước, Quốc hội đã dành nhiều sự quan tâm đến gia đình những người có công như ông.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách tại thành phố Bà Rịa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường, sinh năm 1929, ở Xã Hòa Long. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội mong cháu con trong gia đình noi gương cha anh, học tập thật tốt để tiếp tục đóng góp cho nước nhà. 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm hỏi, tặng quà và chúc sức khỏe Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tròn.

Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tròn sinh năm 1947, ngụ phường Phước Hiệp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm hỏi, tặng quà và chúc ông Nguyễn Văn Tròn luôn mạnh khoẻ, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...